Du lịch miền Trung bùng nổ, bội thu mùa lễ hội

Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày đã trở thành cơ hội "vàng" để ngành du lịch miền Trung khởi sắc mạnh mẽ, với hàng triệu lượt khách đổ về các điểm đến nổi bật, mang lại doanh thu ấn tượng cho nhiều địa phương.

Theo Sở VH-TT- DL TP Đà Nẵng, lượng khách du lịch đạt khoảng 610.000 lượt, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 105.000 lượt, tăng 44%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.426 tỷ đồng.

Các điểm du lịch như Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn… luôn trong tình trạng đông khách. Đáng chú ý, công suất buồng phòng trong ngày cao điểm đạt 100% kể cả tại các khu vực xa trung tâm. TP Đà Nẵng cũng tổ chức hơn 30 sự kiện văn hóa – du lịch và hỗ trợ trực tiếp gần 2.700 lượt khách.

z6566868318091_1c577d101069807e20d41a5d5020b212.jpg
Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng là một trong những điểm du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08797.jpg
Bảo tàng Đà Nẵng thu hút đông đảo nhóm khách gia đình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

5 ngày lễ, có 654 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng khoảng 12% so với ngày thường. Trong đó, có 261 chuyến bay quốc tế. Đà Nẵng đón 1 chuyến tàu biển với hơn 2.000 khách du lịch quốc tế đến tham quan các điểm đến của thành phố. Ngoài ra, lượng khách đến thành phố bằng tàu hoả trong dịp lễ này đạt hơn 13.600 lượt.

DSC08254.JPG
Đà Nẵng đón 261 chuyến bay quốc tế trong 5 ngày lễ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tương tự, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, địa phương đón 270.000 lượt khách, trong đó có 54.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu đạt 590 tỷ đồng.

ảnh_Viber_2025-05-04_12-52-31-151.jpg
Nhiều nhóm gia đình đến Huế tham quan theo hình thức du lịch tự túc bằng xe máy, xe ô tô cá nhân. Ảnh: VĂN THẮNG

Các địa điểm thu hút đông đảo khách tham quan gồm Đại Nội Huế, cầu ngói Thanh Toàn, làng hương Thủy Xuân và các bãi biển, suối, thác ven thành phố. Du lịch tự túc bằng xe máy, ô tô cá nhân tiếp tục là xu hướng phổ biến.

ảnh_Viber_2025-05-04_12-52-31-357.jpg
Đại Nội Huế là điểm tham quan thu hút đông đảo du khách dịp lễ. Ảnh: VĂN THẮNG

Tại tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL cho hay, tổng lượt khách tham quan và lưu trú đạt 282.000 lượt, tăng 21% so với năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 143.000 lượt, khách nội địa đạt 139.000 lượt (tăng đến 40%).

z6566598433367_e32fb18a5d64fda7b51317a2665f7688.jpg
Đông đảo du khách chụp ảnh lưu niệm tại di tích Chùa Cầu ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Các điểm đến hút khách nhất gồm Hội An, Mỹ Sơn và các khu nghỉ dưỡng ven biển. Công suất sử dụng phòng khách sạn 3-5 sao đạt trên 90%.

Không kém phần sôi động, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi thông tin, 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh đón khoảng 231.000 lượt khách, tăng 26%, với doanh thu ước đạt 219 tỷ đồng. Riêng khu du lịch đảo Lý Sơn ghi nhận công suất phòng đạt gần 100%.

anh-1-rung-dua-nuoc-my-khe-1-6914-6729.jpg
Du khách chèo thuyền tham quan rừng ngập mặn Bàu Cá Cái, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ảnh 2- Tham quan Bàu Cá Cái (3).jpg
Du khách tham quan rừng dừa nước Mỹ Khê. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Anh 1- rung dua nuoc My Khe (2).jpg
Rừng dừa nước Mỹ Khê (tỉnh Quảng Ngãi) đang nổi lên như một điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn nhờ vẻ đẹp sông nước hữu tình. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ảnh 3- trai nghiem van hoa lich su (2).jpg
Học sinh tham quan, tìm hiểu về văn hóa lịch sử tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại tỉnh Hà Tĩnh, theo ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm, khu du lịch này đã đón khoảng hơn 90.000 lượt khách, tăng 10-15% so với năm 2024. Tổng doanh thu ước đạt hơn 80 tỷ đồng.

ảnh_Viber_2025-05-04_11-40-58-106.jpg
Do số lượng khách quá đông nên nhiều ngày liền tại các khách sạn lưu trú tại khu du lịch này đều trong tình trạng “cháy phòng”. Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-05-04_11-40-54-949.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-05-04_11-40-59-860.jpg
Hàng ngàn du khách đổ xô về tắm biển tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: DƯƠNG QUANG

Việc thông xe tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, cùng với hạ tầng lưu trú và dịch vụ được đầu tư mạnh, giúp Thiên Cầm trở thành điểm đến nổi bật ở Bắc miền Trung.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định chia sẻ, tổng lượt khách đến tỉnh trong dịp lễ đạt gần 320.000 lượt, mang về doanh thu khoảng 350 tỷ đồng. Riêng hai điểm Kỳ Co – Eo Gió ghi nhận 40.000 lượt khách.

ảnh_Viber_2025-05-04_12-31-25-240.jpg
Du khách, người dân và các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm tour khám phá khoa học ở thung lũng Quy Hòa, TP Quy Nhơn. Ảnh: XUÂN HUYÊN
ảnh_Viber_2025-05-04_12-31-26-284.jpg
Ảnh: XUÂN HUYÊN

Các sản phẩm du lịch mới như tour tàu hỏa khám phá miền đất võ hay tour khoa học tại thung lũng Quy Hòa thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

ảnh_Viber_2025-05-04_12-32-22-898.jpg
Lễ hội Văn hóa ẩm thực Bình Định ở quảng trường biển Quy Nhơn thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Ảnh: NGỌC OAI
ảnh_Viber_2025-05-04_12-33-02-099.jpg
Du khách, người dân đổ đến tham quan các tháp Chăm cổ ở Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI
ảnh_Viber_2025-05-04_12-38-03-101.jpg
Chuyến tàu hỏa trải nghiệm văn hóa, di sản Bình Định thu hút rất đông du khách trong kỳ lễ. Ảnh: NGỌC OAI
ảnh_Viber_2025-05-04_12-38-04-143.jpg
Ảnh: NGỌC OAI
ảnh_Viber_2025-05-04_12-53-15-633.jpg
Du khách, người dân thích thú trải nghiệm tour tàu hỏa khám phá tháp Chăm ngàn năm tuổi và đường sắt cổ ở Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục