FAA phát hiện thêm vấn đề của dòng 737-MAX

Theo Reuters, Cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo phát hiện một vấn đề liên quan đến dòng máy bay 737 MAX bị cấm bay của hãng Boeing. 
Các máy bay Boeing 737 MAX tại nhà máy Boeing ở Renton, Washington, Mỹ. Ảnh: REUTERS
Các máy bay Boeing 737 MAX tại nhà máy Boeing ở Renton, Washington, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Theo đó, hơn 300 máy bay thuộc dòng này và 1 dòng 737 cũ hơn có thể có một số bộ phận được chế tạo không đúng thiết kế.

Cũng theo FAA, có thể 148 đường ray cánh tà trước của 179 máy bay dòng 737 MAX và 133 máy bay dòng 737 NG trên toàn thế giới do một nhà cung cấp phụ của Boeing sản xuất cần phải thay thế.

Cánh tà trước là những tấm di động di chuyển theo các đường ray dọc cánh máy bay mỗi khi cất và hạ cánh để tăng lực nâng.

FAA cho biết sẽ yêu cầu Boeing nhanh chóng thay thế những bộ phận trên trong vòng 10 ngày. 

Tin cùng chuyên mục