- Hàng tiêu dùng ở siêu thị vẫn tạm cầm cự ở giá cũ
Từ ngày 25-11, các doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Nông nghiệp (TCTNN) Sài Gòn, Tổng Công ty TNHH một thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN) điều chỉnh giá bán lẻ các loại thịt heo, mức tăng bình quân là 10.000 đồng/kg sau thời gian “cầm cự” - bán dưới giá thành - do giá thịt heo hơi đã tăng hơn 30%.
Dù giá heo hơi ngoài thị trường đang tăng lên từng ngày, với giá mới điều chỉnh, TCTNN Sài Gòn vẫn còn bán thấp hơn giá thị trường gần 20%. Trong ngày 25-11, TCT vẫn đưa ra thị trường 7 - 10 tấn thịt nóng/ngày; đồng thời, tăng lượng cung ứng thịt gà (tăng 30%) và thịt bò (tăng 10% - 15%) nhưng vẫn cố gắng giữ giá 2 loại thịt bổ sung này như cũ hoặc có tăng cũng không đáng kể.
Theo Tổng Giám đốc Công ty Vissan Bùi Duy Đức, trong ngày 25-11, ngoài 18 tấn thịt heo bên cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng, cơ quan, trường học như thường ngày, Vissan còn đưa thêm vào thị trường khoảng 10 tấn thịt heo đông lạnh với giá bán thấp hơn giá thịt heo nóng 10% - 15% và đảm bảo cung cấp đủ thịt cho nhu cầu tiêu dùng.
Chị Nguyễn Thị Hải, Giám đốc các siêu thị Hà Nội, cho biết, cũng như các siêu thị bạn, mấy ngày qua, nhiều doanh nghiệp đã gọi điện thoại cũng như gởi công văn đề nghị cho chỉnh tăng giá bán lên 8% - 10%. Ban giám đốc đã quyết định: bán với giá cũ tất cả lượng hàng hiện có trong kho, chỉ điều chỉnh giá lên đối với hàng mới nhập.
Theo chị Hải, lượng hàng siêu thị khá dồi dào song không biết có thể “cầm cự” đến hết tháng 12-2007 như dự định không, bởi lẽ mấy ngày qua, con buôn đã đổ xô “vét” hàng thực phẩm chế biến, hàng khô - những mặt hàng dự trữ chuẩn bị bán Tết. Như miến dong, giá mua vào cách đây 1 tuần là 25.000 đồng/kg; siêu thị Hà Nội hiện bán 27.000 đồng/kg, giới đầu cơ đang cho mua gom vì giá ngoài thị trường đã tăng lên 32.000 đồng/kg.
Thiên Ngân