Được quốc tế ghi nhận
Những kết quả đáng tự hào trước hết là sự lớn mạnh và vị thế của các nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cộng đồng khoa học quốc tế. Theo bảng xếp hạng công bố trên tạp chí PloS Biology của Hoa Kỳ vào tháng 10-2021, có 28 nhà khoa học người Việt đang công tác tại Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốp 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2021.
Theo đó, nhóm tác giả của bảng xếp hạng đã dùng cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến tháng 8-2021 trong hơn 7 triệu nhà khoa học và lọc ra tốp 100.000 người có ảnh hưởng nhất. Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành). Đặc biệt, năm 2021 có thêm nhiều nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước lọt vào bảng xếp hạng ảnh hưởng thế giới theo thành tựu trọn đời.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), Việt Nam có 7 cơ sở đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế, gồm: Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trong số này, có một số trường đạt chuẩn kiểm định cấp khu vực và cấp quốc tế do tổ chức HCERES (Hội đồng cấp cao về Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học của Pháp, được công nhận trên toàn châu Âu).
Năm 2020, Việt Nam có 8 trường đại học được xếp hạng trên QS Asia thì năm 2021 có đến 11 trường được xếp hạng và một số trường đại học được xếp hạng trên bảng xếp hạng danh giá nhất toàn cầu của Times Higher Education (Vương quốc Anh). Điều này cho thấy GDĐH của Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với GDĐH của toàn cầu.
Tinh thần vì cộng đồng
Ngoài đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng là một trong 3 sứ mệnh quan trọng nhất được các tổ chức quốc tế đánh giá xếp hạng đại học. Minh chứng rõ nhất là các cơ sở GDĐH đã huy động toàn bộ nhân lực, tài lực để cùng cả nước tham gia vào cuộc chiến chống dịch Covid-19. Theo đánh giá của PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, đó là tinh thần phục vụ vì cộng đồng của các trường đại học. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND TPHCM, ĐH Quốc gia TPHCM đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và cùng TPHCM tham gia phòng chống dịch.
Tháng 6-2021, ký túc xá khu A và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh được thiết lập khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 số 1 của TPHCM với quy mô 5.000 giường bệnh. Đến tháng 8-2021, Bộ Quốc phòng đã thành lập thêm Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5D tại ký túc xá khu B, tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân tại TPHCM và Bình Dương với quy mô 2.000 giường…
Song song với các biện pháp phòng chống dịch, các nhóm nghiên cứu tại các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM cũng như các trường đại học trên cả nước đã nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch như nước rửa tay sát khuẩn, bồn lấy mẫu và rửa mặt, thiết bị mặt nạ dẫn khí… Cùng với đó, hàng ngàn sinh viên ngành y, sinh viên của các trường đại học trên khắp cả nước đã tình nguyện cùng lực lượng tuyến đầu xung phong đến các vùng dịch để hỗ trợ người dân trong mặt trận chống dịch Covid-19.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hầu hết nhà trường và doanh nghiệp mới chỉ dừng ở “hợp tác ngắn hạn“
-
TPHCM khen thưởng 486 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021-2022
-
Quận Bình Tân: Kiến nghị đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục
-
Đà Nẵng bác bỏ thông tin học sinh buộc phải tiêm vaccine Covid-19 để được nhập học
-
Hơn 40 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023
-
Áp lực tuyển sinh đầu cấp
-
Tìm cách... đánh rớt thí sinh
-
Cần có góc nhìn mới về khởi nghiệp
-
Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ: Tạo sự đồng thuận trong phụ huynh
-
Bổ sung sách giáo khoa vào nhóm hàng hoá do Nhà nước định giá