Hà Nội: Đề xuất các phương án di dời nhiều công trình lớn ra khỏi khu Thành cổ

UBND TP Hà Nội vừa đưa ra hai phương án di chuyển hàng loạt công trình ra khỏi khu vực Thành cổ Hà Nội để Bộ Quốc phòng nghiên cứu, lựa chọn. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ di chuyển khỏi khu vực Thành cổ Hà Nội gồm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, Công ty Trường An, Công ty VAXUCO, Ban Quản lý dự án 678. Tổng diện tích đất cần bố trí “tái định cư” các công trình này khoảng 11 - 12ha.

Theo phương án 1, các đơn vị nói trên sẽ được bố trí tập trung tại xã Đại Mỗ (huyện Từ Liêm) giáp khu vực phía Nam sông Nhuệ, phía Tây-Bắc đường 70 và cách đường Láng - Hòa Lạc chừng 1km. Khu vực này gần với Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tương lai (đang lập dự án đầu tư). UBND TP Hà Nội nhận định, phương án này khá thuận tiện cho việc giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng. Các công trình của Bộ Quốc phòng cùng nhiều dự án khác tại đây sẽ tạo nên một cụm công trình văn hóa - lịch sử lớn ở phía Tây thành phố với quy mô từ 30-40ha.

Với phương án 2, các công trình được bố trí vào hai địa điểm X1 và X2. Trong đó, X1 vẫn tại khu vực Đại Mỗ, dành bố trí Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, Công ty Trường An, Công ty VAXUCO, Ban Quản lý dự án 678... còn X2 (hiện là khu đất nông nghiệp, ao, vườn tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) được dành cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Điểm mạnh của phương án 2, theo UBND TP Hà Nội, là đặt Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tại đây vừa thuận lợi về điều kiện hạ tầng, vừa góp phần tạo nên trục không gian “cây xanh - mặt nước - văn hóa” lớn nối từ Hồ Tây tới khu di tích Cổ Loa. 

PH.ANH

Tin cùng chuyên mục