Hai vợ chồng bệnh nhân ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhiễm biến chủng Ấn Độ

Ngày 29-5, Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, kết quả giải mã gene mẫu bệnh phẩm của hai vợ chồng bệnh nhân ở Tân Phú (Bệnh nhân 6.444 và 6.445, liên quan ổ dịch được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn) đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.
Hai vợ chồng bệnh nhân ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhiễm biến chủng Ấn Độ

Kết quả này tương tự biến chủng SARS-CoV-2 của các bệnh nhân trong ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng vừa được giải mã ngày hôm qua 28-5.

Trước đó, hai vợ chồng này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 27-5 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Đến sáng 28-5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM thông báo thêm 2 F1 của vợ chồng này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là con trai 3 tuổi và nữ đồng nghiệp của người vợ.
Tính đến nay, TPHCM đã ghi nhận 4 chuỗi lây nhiễm; trong đó 3 chuỗi lây nhiễm thuộc biến chủng Ấn Độ (gồm: chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh ở quận 3; chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; và chuỗi lây nhiễm phát hiện từ Bệnh viện Hoàn Mỹ).

Tin cùng chuyên mục