Hàn - Mỹ tìm cách ứng phó với mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc

Ngày 7-5, Không quân Hàn Quốc và Trung tâm Điều hành không gian liên hợp (CSpOC) do Mỹ đứng đầu đã tổ chức một hội nghị trực tuyến nhằm phân tích, chia sẻ dữ liệu giám sát, thảo luận các biện pháp cùng nhau ứng phó với mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc.
Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc, mang theo trạm không gian Thiên Hòa vào quỹ đạo, rời bệ phóng tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam ngày 29-4-2021. Nguồn: TTXVN
Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc, mang theo trạm không gian Thiên Hòa vào quỹ đạo, rời bệ phóng tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam ngày 29-4-2021. Nguồn: TTXVN

Tên lửa này được phóng vào tuần trước để đưa một trạm không gian vào quỹ đạo và có thể sẽ rơi xuống Trái đất vào cuối tuần này. 

Theo Korea Herald, hội nghị cũng có sự tham gia của đại diện quân đội Đức và Nhật Bản. Theo Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, một mảnh vỡ lớn của tên lửa này dự kiến sẽ rơi tự do xuống Trái đất ngày 8-5 (giờ Mỹ). Quân đội Mỹ chỉ có thể xác định chính xác điểm rơi của mảnh vỡ tên lửa “vài giờ sau khi nó rơi”. Còn phía Hàn Quốc không thể loại trừ hoàn toàn khả năng các mảnh tên lửa rơi xuống bán đảo Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục