Hàn Quốc bác tin Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm Ukraine

Theo Yonhap, ngày 26-5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ nguồn tin từ phía Nhật Bản cho hay Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể đến thăm Ukraine trong tháng 7.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản ngày 21/5 (Ảnh: Yonhap).
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản ngày 21/5 (Ảnh: Yonhap).

Một quan chức cấp cao tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: “Không hề có kế hoạch nào như vậy… Chỉ khi có sự thay đổi trong quá trình hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine mới có khả năng Tổng thống thực hiện chuyến thăm và tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh”.

Trước đó, Đài Truyền hình TBS ngày 25-5 trích dẫn nhiều nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản tiết lộ các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Litva vào tháng 7 tới và có thể đến thăm Ukraine trước hoặc sau sự kiện này.

Đến nay, Hàn Quốc đã gửi nhiều hàng hóa viện trợ phi sát thương cho Ukraine, nhưng vẫn tránh cung cấp vũ khí. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Hiroshima (Nhật Bản) hôm 20-5 và cam kết viện trợ thêm cho Kiev.

Tin cùng chuyên mục