Hàng ngàn người dân “khát” bên nhà máy nước

Thời gian qua, hàng ngàn người dân của 2 xã Phan Hòa và Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) mặc dù sống gần nhà máy xử lý nước, nhưng nguồn nước luôn tậm tịt, lúc có, lúc không, khiến đời sống bị xáo trộn nghiêm trọng.
Người dân xã Phan Hòa phải mua nước đóng bình về sử dụng
Người dân xã Phan Hòa phải mua nước đóng bình về sử dụng

Nhiều tháng nay, giếng nước bỏ quên lâu năm của gia đình anh Đoàn Ai Cập (thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình) bỗng nhiên trở thành nơi “nương tựa” cho hàng chục hộ dân địa phương do bị thiếu nguồn nước sinh hoạt. “Ngày thường, người dân xã chúng tôi đều sử dụng nguồn nước máy của Nhà máy xử lý nước Phan Hòa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Vậy nhưng nhiều tháng nay, nguồn nước này bỗng nhiên yếu hẳn, lúc thì chảy nhỏ giọt, lúc thì không có chút nước nào. Bà con hàng xóm phải qua giếng nước nhà tôi gánh nước về để sinh hoạt tạm”, anh Cập cho biết. Hàng loạt hộ dân thuộc 3 thôn của xã Phan Hòa cũng chịu cảnh tương tự. “Thiếu gì thì thiếu, chứ thiếu nước sạch để sinh hoạt thì không thể nào chịu nổi. Nhà máy nước không biết hoạt động kiểu gì mà để cho hàng ngàn hộ dân chúng tôi suốt thời gian qua phải chịu cảnh đi “mót” từng giọt nước để dùng”, đại diện một hộ dân xã Phan Hòa bức xúc.

Không chỉ ở xã Phan Hòa, tình trạng nguồn nước máy khan hiếm còn khiến hàng trăm hộ dân xã Phan Rí Thành điêu đứng. Để có được vài xô nước, nhiều người dân phải thức dậy từ tờ mờ sáng để canh… nước. “Có hôm không hứng được nước máy, gia đình tôi phải bỏ tiền mua nước đóng bình về nấu ăn. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hướng rất lớn đến đời sống người dân”, ông Cao Sĩ, người dân xã Phan Hòa, lo lắng.

Theo tìm hiểu, Nhà máy xử lý nước Phan Hòa do Ban Quản lý công trình công cộng huyện Bắc Bình quản lý, vận hành và chỉ có công suất tối đa 500-700m3/ngày đêm, nhưng lại phải “gồng mình” để phục vụ cho khoảng 2.600 hộ dân xã Phan Hòa và 2 thôn của xã Phan Rí Thành. Đại diện Ban Quản lý công trình công cộng huyện Bắc Bình thừa nhận, hiện nhà máy nước đã xuống cấp, năng lực chỉ đáp ứng một nửa nhu cầu của người dân. Mặc dù đơn vị quản lý nhà máy nước đã phải mua thêm nước từ Chi nhánh cấp nước Bắc Bình (thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận) nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân do hệ thống ống đấu nối không phù hợp, nước không thể bơm đi xa.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu chuyển giao Nhà máy xử lý nước Phan Hòa cho Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận quản lý để nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước, nhằm cung cấp ổn định nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân 2 xã nói trên. Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Chi nhánh cấp nước Bắc Bình, cho biết, năm 2020, ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, đơn vị đã tiến hành khảo sát, sẵn sàng tiếp nhận nhà máy, nhưng đã 3 năm qua, do nhùng nhằng về thủ tục pháp lý, nhất là công tác định giá tài sản để chuyển giao, nên chưa được giải quyết, ảnh hướng lớn việc cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Tin cùng chuyên mục