![]() |
Ngày 12-2, lãnh đạo các nghiệp đoàn ở Đức tuyên bố tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn quốc vào hôm nay (13-2) với sự tham gia của khoảng 200.000 công chức để phản đối kế hoạch của chính phủ về việc tăng giờ làm việc từ 38,5 giờ lên 40 giờ/tuần, cắt giảm tiền lương trong lĩnh vực công.
Ước tính sẽ có khoảng 250.000 việc làm bị mất trong vài năm tới, nếu kế hoạch trên của chính phủ được thông qua. Các nhà tổ chức cho biết hầu hết công chức của 9 trong tổng số 16 bang nước này đã đăng ký tham gia cuộc biểu tình.
Đây là cuộc biểu tình của nhân viên trong lĩnh vực công lớn nhất tại Đức từ năm 1992. Các nhà phân tích cho rằng Thủ tướng Angela Merkel đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 11-2005.
T.X. (Theo IHT)
Các tin, bài viết khác
-
Hộ chiếu vaccine Covid-19
-
Chơi game - Liên kết xã hội thời phong tỏa
-
Mới hơn sẽ tốt hơn?
-
Kinh tế Trung Quốc: Triển vọng và lo âu
-
Nhật Bản: Năm thứ 3 liên tiếp đệ trình tăng ngân sách thường niên
-
Hàn Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ tuân thủ Luật Kinh doanh viễn thông
-
Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch Covid-19
-
Kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ 6
-
Ấn Độ có cộng đồng dân cư ở nước ngoài lớn nhất thế giới
-
Anh hỗ trợ tài chính cho các sân bay