HĐBA LHQ họp khẩn về Iran

Theo Reuters, Tư lệnh Lục quân Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi, tuyên bố cảnh sát đã dập tắt tình trạng nổi loạn chống chính phủ nhưng các binh sĩ quân đội sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết.
Đã có 21 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ xảy ra trên cả nước trong các vụ biểu tình phản đối Chính phủ Iran. Tổng công tố Iran Mohammad Jafar Montazeri đã cáo buộc cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau các vụ biểu tình nhằm gây rối loạn ở nước này. 

Trong khi đó, Kazakhstan, nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ), cho biết theo đề nghị của Mỹ, HĐBA sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp trong ngày 5-1 để thảo luận về làn sóng biểu tình tại Iran. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 15 giờ giờ New York (3 giờ sáng ngày 6-1 giờ Việt Nam).  Nga đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ hối thúc đưa vấn đề Iran ra thảo luận tại HĐBA. Phía Nga cho rằng Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Tin cùng chuyên mục