
Ngày 1-10, tại Quảng trường Nhân quyền Trocadero ở thủ đô Paris, Pháp, Hội hữu nghị Pháp-Việt Nam (AAFV) đã tổ chức cuộc tập hợp quần chúng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Quang cảnh cuộc tập hợp quần chúng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Paris.
Rất đông bà con người Việt và người dân Pháp đã đến dự và bày tỏ phẫn nộ trước sự thờ ơ và lẩn tránh trách nhiệm của những kẻ đã gây ra thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.
Thay mặt AAFV, nhân chứng lịch sử H. Martin và nữ nhà báo Pháp nổi tiếng thế giới về chống chiến tranh M. Rifos đã đọc lời kêu gọi nêu rõ 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc, những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh và những tác hại khủng khiếp của chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ đã rải xuống Việt Nam đang tiếp tục hủy hoại đất nước và nhân dân Việt Nam. Hàng ngày vẫn còn những đứa trẻ tật nguyền thuộc thế hệ thứ 3 ra đời.
AAFV khẳng định đã, đang và sẽ tiếp tục vận động dư luận quần chúng, tạo phong trào đoàn kết rộng lớn giữa các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ để tiến hành những hoạt động cần thiết.
Cùng với thủ đô Paris, 5 thành phố khác của Pháp gồm La Rochelle, Niâmes, Toulouse, Beziers và Albertville cũng tổ chức cuộc tập hợp quần chúng trong chiều 1-10. Các cuộc tập hợp do AAFV tổ chức với sự ủng hộ của nhiều tổ chức như Phong trào Hòa bình, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF), Ủy ban Việt Nam - Dioxin, Hội hữu nghị Anh-Việt Nam, Hội Cựu chiến binh cộng hòa, Trẻ em thế giới, Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam..
V. Kh (Theo TTXVN)
Quang cảnh cuộc tập hợp quần chúng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Paris.