

Cuộc họp được kéo dài để Mỹ nghiền ngẫm đề xuất của Trung Quốc.
Đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục diễn ra vào hôm nay (18-9), kéo dài hạn chót thêm 1 ngày.
Theo Tân Hoa xã và các nguồn tin tại Bắc Kinh, sau các cuộc đàm phán song phương, cuối buổi chiều 17-9 trưởng đoàn 6 bên tiến hành đàm phán về bản dự thảo văn kiện chung mới.Tối 17-9, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc chiêu đãi và cùng đón tết Trung thu với các đoàn đàm phán.
Cuộc gặp giữa đại diện Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Nga và CHDCND Triều Tiên diễn ra vào 9h sáng nay, 18-9-2005.
Theo kế hoạch ban đầu, các bên sẽ đưa ra quyết định về bản dự thảo tuyên bố chung do Trung Quốc soạn thảo trong chiều thứ bảy (17-9). Tuy nhiên, đại diện 6 nước quyết định kéo dài cuộc họp để trưởng đoàn đàm phán Mỹ xin chỉ thị từ Chính phủ.
Bản dự thảo mà nước chủ nhà Trung Quốc đưa ra là bản thứ 5 kể từ khi vòng 4 hội đàm 6 bên được nối lại hồi tháng trước. Tài liệu mới nhất có đề cập tới lò phản ứng nước nhẹ và quyền sử dụng công nghệ năng lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Dự thảo nhấn mạnh quyền được sử dụng hạt nhân vào mục đích hòa bình của CHDCND Triều Tiên và tính tới khả năng xây dựng lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ cho Bình Nhưỡng trong tương lai, song với điều kiện Bình Nhưỡng phải hủy bỏ chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân trước và trở lại Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT), đồng thời phải chấp nhận sự thanh sát của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Trưởng đoàn đàm phán Nhật Kenichiro Sasae tỏ ra không hài lòng với tình hình hiện nay. ''Không phải ai cũng đồng ý với nội dung bản dự thảo. Cuộc gặp sẽ tiếp diễn nhưng tôi không thấy có triển vọng tươi sáng nào''. Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho hay, có nhiều khả năng cuộc họp sẽ lại tạm nghỉ lần 2 và tuyên bố chính thức có thể đưa ra sau cuộc họp lúc 9h.
Kh.D (Theo TTXVN, THX, BBC)