Hội Di sản văn hóa Việt Nam: Phản đối dự án xây tòa nhà 69 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội)

Như Báo SGGP đã đưa tin, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội đã “bật đèn xanh” cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chuẩn bị xây dựng một dự án trung tâm tài chính thương mại tại khu đất 69 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) với tổng diện tích lên tới 14.772m², mặt tiền án ngữ 3 mặt phố lớn: Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn và Lý Thái Tổ. Mặt đứng nhìn ra Hồ Gươm là khối kiến trúc dày đặc, nặng nề, dài 105m (dài gấp 3 lần tòa nhà Bưu điện Hà Nội). Mặt ngoài cao 5 tầng (21m) và mặt trong chồng cao thêm 8 tầng (54m), chưa kể thêm 5 tầng hầm, về phía đường Lý Thái Tổ.

Mới đây Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã gửi hẳn một công văn cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội để phản đối việc triển khai dự án này. Hội Di sản văn hóa Việt Nam nêu rõ, việc chỉnh trang, cải tạo và xây dựng mới các công trình xung quanh Hồ Gươm phải tôn trọng nguyên tắc bảo tồn những giá trị văn hóa tạo nên bản sắc của không gian văn hóa, thiên nhiên Hồ Gươm, làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó, khoảng cách của công trình so với bờ hồ, quy mô, độ cao và phong cách kiến trúc công trình cần được nghiên cứu cẩn trọng.

Theo quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận thì đối với các công trình xây dựng tại các lô đất tiếp giáp bên bờ Hồ Gươm, chiều cao tối đa không vượt quá 16m, không tạo thành bức tường thành ngăn cách không gian hồ và các khu vực lân cận. Đối với các khu vực còn lại, chiều cao tối đa của các công trình được khống chế không quá 4 tầng (16m) và không quá 6 tầng (24m) đối với phần xây dựng lớp trong các ô phố.

Như vậy, dự án Trung tâm Tài chính Thương mại của EVN đã vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Gươm. Theo GS-TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam- những năm qua, Hà Nội đã có cố gắng rất nhiều trong việc chỉnh trang, gìn giữ những giá trị, bản sắc văn hóa của Hồ Gươm. Chúng ta không thể và cũng không nên lặp lại việc xây dựng những công trình quanh Hồ Gươm trước đây đã bị công luận xã hội phê phán.

Cũng mới đây, PGS-TS Hà Đình Đức, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thủ đô, người trực tiếp nghiên cứu, bảo vệ rùa Hồ Gươm và Hồ Gươm từ năm 1991 đến nay, cũng đã gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị sớm có quyết định hủy bỏ dự án xây dựng Trung tâm Tài chính Thương mại để bảo vệ di sản Hồ Gươm. Lý do, nếu dự án trên được thực hiện thì không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến cảnh quan Hồ Gươm mà còn là tiền đề cho 11 dự án khác đang chờ đợi để “quây” kín Hồ Gươm.

Theo kế hoạch, trong ngày 21-12 Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng sẽ có công văn chính thức bày tỏ quan điểm phản đối việc EVN xây dựng trung tâm thương mại kề sát Hồ Gươm tại khu đất 69 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội).

Văn Phúc Hậu

- Chúng tôi phản đối dự án xây dựng trung tâm thương mại cao tầng kề sát Hồ Gươm

Tin cùng chuyên mục