Hy Lạp hỗ trợ người dân vùng lũ

THX dẫn tin từ Đài Truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT cho biết, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vừa công bố gói cứu trợ đầu tiên cho người dân vùng lũ ở miền Trung nước này khi trận lũ quét nghiêm trọng vừa xảy ra tại đây khiến 15 người thiệt mạng, 2 người mất tích.
Quân đội sơ tán người dân khỏi vùng lũ tại miền Trung Hy Lạp. Ảnh: REUTERS
Quân đội sơ tán người dân khỏi vùng lũ tại miền Trung Hy Lạp. Ảnh: REUTERS

Từ ngày 11-9, cơ quan chức năng Hy Lạp sẽ phân bổ gói cứu trợ đến từng hộ gia đình và doanh nghiệp chịu thiệt hại, tiếp theo là giải ngân các khoản hỗ trợ để người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại do lũ lụt.

Bão Daniel đổ bộ vùng biển Magnesia (miền Trung Hy Lạp) từ hôm 5-9, gây mưa lớn trong nhiều ngày và kéo theo lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền Trung.

Theo nhà chức trách Hy Lạp, trong đợt lũ này, đã có gần 4.500 người phải sơ tán, hơn 70.000ha đất đai và hoa màu chìm trong nước và bùn, phần lớn diện tích canh tác ở vùng đồng bằng Thessaly (khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Hy Lạp) đã bị cuốn trôi.

Tin cùng chuyên mục