

Thủ tướng Italia Berlusconi (phải) Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Scotland.
Tại phiên bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Scotland, Thủ tướng Italia Berlusconi đã bất ngờ tuyên bố nước ông sẽ bắt đầu rút 300 binh sĩ khỏi Iraq từ tháng 9 tới.
Ông Berlusconi thừa nhận ngay sau vụ khủng bố ở London xảy ra, bản thân ông và đất nước Italia đã bị khủng bố đe dọa và đang đứng trước nguy cơ bị tấn công sau London.
Những lời đe dọa này đến từ Tổ chức Thánh chiến trên bán đảo Arập và một kẻ tự xưng là đại diện của Al-Qaeda ở Saudi Arabia tên Atiyallah, đưa lên trên các website của mình, tuyên bố sẽ tấn công Italia và Đan Mạch nếu các nước này không rút quân khỏi Iraq và Afghanistan. Hiện Italia có 3.300 binh sĩ đóng tại Iraq.
Trong khi đó, tờ International Herald Tribune phân tích, chính trường Italia có những điều kiện và hoàn cảnh tương tự như chính trường Tây Ban Nha trước khi xảy ra những vụ khủng bố ở Madrid tháng 3-2004. Còn nhớ các vụ khủng bố ở Madrid chỉ xảy ra 3 ngày trước khi diễn ra các cuộc bầu cử toàn quốc.
Trong cơn chấn động đó, ứng viên đảng Xã hội, José Luis Rodriquez Zapatero - người phản đối quyết liệt cuộc chiến Iraq - đã bất ngờ giành chiến thắng trước ứng viên bảo thủ Jose Maria Aznar. Sau chiến thắng, ông Zapatero đã ngay lập tức tuyên bố rút quân khỏi Iraq.
H.A. (Theo IHT)