Ngày 12 tháng 8, Lực lượng Không quân Nga tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Vào ngày này năm 1912, Bộ Quốc phòng Nga đã ra sắc lệnh thành lập lực lượng không quân đặc biệt. Tại thị trấn Zhukovsky, ngoại ô Mátxcơva sẽ tổ chức lễ hội hàng không lớn với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Để chuẩn bị lễ kỷ niệm này, các sân bay trên khắp đất nước đã được sử dụng. Theo Ria-Novosti, lễ hội Hàng không Nga diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-8 gồm 2 phần: phần thứ nhất biểu diễn các máy bay huyền thoại trong hai kỳ thế chiến, phần thứ hai trình diễn các loại máy bay chiến đấu hiện đại của Nga ngày nay.
Đỉnh điểm của lễ kỷ niệm sẽ là màn trình diễn của 100 phi cơ, bao gồm ba loại máy bay chiến đấu. Trong phần thứ nhất, có sự xuất hiện của các máy bay thời Liên Xô, đó là máy bay Po-2, mà hầu hết phi công Liên Xô đã tập bay từ thập niên 20 và huyền thoại sống Mig-3. Nhìn vào các đường bay rực rỡ do Mig-3 thực hiện, rất khó tưởng tượng rằng “cựu chiến binh” này hơn 60 năm chìm trong đầm lầy ở ngoại ô Rzhev.
Trong phần thứ hai, đáng chú ý là sự trình diễn của đội lái “Chim ưng vàng” nổi tiếng - đội trực thăng chiến đấu nhào lộn duy nhất trên thế giới. Máy bay tối tân nhất T-50 và Mig-29M sẽ được trình làng tại lễ hội ở Zhukovsky. T-50 được xem là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga. Khán giả được vào xem triển lãm này miễn phí cũng sẽ chứng kiến cảnh 6 chiếc máy bay Su-25 phun khói màu tạo thành lá cờ Nga và một nhóm máy bay Su-25 và Mig-29 nhả khói số 100 trên bầu trời.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Zhukovsky một tuần nay không ngừng tiếng gầm rú của động cơ. Trên bầu trời, thấp thoáng cờ của Liên bang Nga và Không quân. Máy bay tấn công quân sự Su-25 được sơn màu của lá cờ Nga.
Không quân Liên Xô có được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới và sau đó là các cuộc chiến khác trên thế giới. Ngay từ những năm 1920, phi công và máy bay chiến đấu của Liên Xô đã có mặt tại Afghanistan, Trung Quốc, Mông Cổ và Tây Ban Nha, đồng thời giúp các nước này thành lập không quân cũng như vạch ra chiến lược tác chiến. Sau đó là chiến công lớn của Không quân Liên Xô trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đánh bại phát xít Đức.
Không quân Liên Xô cũng trợ giúp không quân nhiều nước trong khối XHCN thời chiến tranh lạnh. Kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991, Không quân Nga không ngừng lớn mạnh. Theo Tư lệnh Không quân Nga, Thiếu tướng Viktor Bondarev, tới cuối năm 2012, Không quân Nga sẽ tiếp nhận 180 máy bay thế hệ mới và trực thăng. Năm ngoái con số này là 120 chiếc.
Dự kiến đến năm 2040, Nga sẽ có máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ thứ sáu không cần phi công. Hiện nay, chỉ có Nga và Mỹ đang sở hữu các máy bay ném bom tầm xa liên lục địa
KHÁNH MINH