Khuyến nghị tổ chức khóa tu mùa hè chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh, thiếu niên

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; Chùa, cơ sở tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến nghị tổ chức các khóa tu mùa hè cho thành thiếu niên nhằm tạo không gian trị liệu tâm lý sau dịch Covid-19.

Khuyến nghị tổ chức khóa tu mùa hè chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh, thiếu niên

Văn bản do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký nêu rõ: Trong hai năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra tổn thất rất lớn về người và tài sản vật chất, làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội. Do ảnh hưởng của đại dịch đã để lại những di chứng nặng nề về sức khỏe tinh thần cho mọi người, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên.

Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, mọi sinh hoạt đời sống xã hội đã trở lại bình thường. Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố hướng dẫn các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức các khóa tu sinh hoạt hè cho các cháu thanh, thiếu niên, học sinh và chương trình sinh hoạt Phật pháp, đạo đức truyền thống nhằm tạo không gian trị liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần lành mạnh cho giới trẻ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng lưu ý, việc tổ chức khóa tu mùa hè cần chọn các cơ sở tự viện có đủ điều kiện cơ sở vật chất, lưu ý về số lượng khóa sinh tham gia phù hợp với điều kiện cơ sở tự viện cho phép để đảm bảo chất lượng trong tu học, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, đảm bảo các yêu cầu y tế đề phòng nguy cơ tiếp tục lây lan của dịch Covid-19 và lưu ý công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban tổ chức khóa tu cần phải phối kết hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Giáo hội, với các cấp chính quyền địa phương trong thời gian tổ chức khóa tu để đạt kết quả tốt.

Tin cùng chuyên mục