Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang

Bất ngờ ập vào nhà hàng Dmax, phường Phạm Ngũ Lão và nhà hàng 92 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình ở trung tâm quận 1, TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, thiếu vải đang phục vụ tại các phòng. 
Gần 70 tiếp viên ăn mặc hở hang, thiếu vải đang phục vụ tại các phòng. Ảnh: CHÍ THẠCH
Gần 70 tiếp viên ăn mặc hở hang, thiếu vải đang phục vụ tại các phòng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 13-5, hàng chục trinh sát gồm nhiều lực lượng như quản lý hành chính, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, ma túy… của Công an quận 1, TPHCM bất ngờ kiểm tra nhà hàng Dmax nằm trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 1 Công an phong tỏa 2 đầu đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM để tiến hành kiểm tra nhà hàng Dmax. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hai đầu đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM để tiến hành kiểm tra nhà hàng Dmax.  Thời điểm kiểm tra, bên trong các phòng của nhà hàng Dmax có nhiều tiếp viên ăn mặt hở hang, thiếu vải đang phục vụ khách trong quán. Phát hiện lực lượng, các nữ tiếp viên tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài nhưng bị Công an chốt chặn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 100 người nghi phê ma túy ở nhà hàng chủ yếu là các nữ tiếp viên. Công an đã tiến hành lập biên bản xử phạt nhiều lỗi vi phạm tại nhà hàng như hoạt động quá giờ, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nhà hàng ăn uống.

Nhà hàng Dmax gồm 6 tầng với gần 20 phòng VIP. Nơi đây qui tụ hàng chục "chân dài" trẻ đẹp và được xem là chốn ăn chơi có tiếng ở quận 1. Đây là một tụ điểm ăn chơi có tính chất thác loạn từng bị báo chí phanh phui cách đây chưa đầy 1 tháng.

Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 2 Lực lượng đưa gần 100 người có biểu hiện phê má túy về trụ sở. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cùng thời điểm trên, Đội Kiểm tra Liên ngành VHXH Quận 1 (Đội 1) phối hợp công an phường Nguyễn Thái Bình đã ập vào kiểm tra nhà hàng 92 Ký Con. 

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bên trong nhà hàng có hàng chục cô gái với trang phục hở hang, thiếu vải đang "phục vụ" các khách tại các phòng hát.

Ngoài lỗi vi phạm trên, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 2 tụ điểm trên với nhiều lỗi vi phạm như: kinh doanh karaoke không phép, không đảm bảo an toàn PCCC, không có hợp đồng lao động với các nhân viên. 

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 11-5, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TPHCM đã kiểm tra bất ngờ nhà hàng Ruby ở địa chỉ số 31A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 3 Nhà hàng Ruby cũng bị kiểm tra vào khuya ngày 11-5. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Khi lực lượng chức năng vừa ập vào nhà hàng, nhiều phòng có nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, không đúng quy định đang ngồi tiếp khách. Phát hiện lực lượng chức năng, hàng chục tiếp viên tìm cách tháo chạy lên tầng thượng hòng tẩu thoát nhưng bị chốt chặn.

Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 4 Công an phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý 64 nữ tiếp viên có hành vi vi phạm ăn mặc không đúng quy định khi tiếp khách. 

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên SGGP tại buổi kiểm tra. Ảnh: CHÍ THẠCH
Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 5
 
Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 6
 
Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 7
 
Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 8
 
Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 9
 
Kiểm tra 2 nhà hàng ở quận 1, phát hiện gần 70 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ảnh 10

Bước đầu, Công an xác định nhà hàng Ruby không có giấy phép kinh doanh lĩnh vực karaoke nhưng lại thiết kế 10 phòng với đầy đủ tiện nghi để phục vụ khách.

Khi quán có khách vào vui chơi, quản lý sẽ đưa các tiếp viên trong trang phục "tiết kiệm vải" đến phục vụ để nhận tiền bo của khách. 

Mỗi ngày, nhà hàng hoạt động đến 3-4 giờ sáng, với hàng chục tiếp viên nữ luôn trực chờ để vui chơi cùng với khách.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra xử lý.

Tin cùng chuyên mục