Kiên Giang: Hơn 1.790 nhà, 49 điểm trường bị ngập

Hơn 1.790 căn nhà ở các xã bị ngập nước, 49 điểm trường bị ngập cùng hàng ngàn héc-ta lúa bị thiệt hại… Đây là lần đầu tiên nhiều nhà dân ở huyện vùng sâu Vĩnh Thuận (Kiên Giang) bị ngập như vậy.

Chiều 29-10, ông Võ Hoàng Nguyên, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) nhìn nhận: “Mưa bão liên tục đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn huyện có hơn 1.211ha lúa hè thu bị thiệt hại, trong đó mất trắng là 770ha, gần 430ha thiệt hại từ 30-70%; ngoài ra còn có 256ha lúa phải thu hoạch sớm với năng suất giảm chỉ còn 2 tấn/ha. Đối với đất sản xuất lúa trên nền tôm có hơn 262ha bị thiệt hại do ngập úng; gần 58ha lúa đông xuân vừa gieo sạ cũng bị thiệt hại bởi mưa dầm. Song song đó, còn có gần 500ha tôm nuôi bị tràn bờ; hơn 1.790 căn nhà ở các xã bị ngập nước; 49 điểm trường bị ngập khiến học sinh đi lại khó khăn…”.

Kiên Giang: Hơn 1.790 nhà, 49 điểm trường bị ngập ảnh 1 Nhiều diện tích lúa bị đổ và ngập úng gây thiệt hại lớn cho người dân 

Theo ông Võ Hoàng Nguyên, trong rất nhiều năm qua thì đây là lần đầu tiên nhà dân, đường giao thông, sản xuất nông nghiệp… bị ngập sâu và kéo dài như vậy. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra…

Kiên Giang: Hơn 1.790 nhà, 49 điểm trường bị ngập ảnh 2 Rau màu bị ngập do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài 

* Chiều 29-10, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, những ngày này mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Hiện nay, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,65m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,56m. Dự báo mực nước sẽ lên trong những ngày tới; đến ngày 2-11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,80m; tại Châu Đốc ở mức 2,70m… 

Tin cùng chuyên mục