Kiên Giang: Khởi công cầu bắc qua kênh Tân Bằng – Cán Gáo nối liền với đê biển

Ngày 23-2, tại thị trấn Thứ 11, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cầu Thứ 11. Đây là cây cầu kết nối hai bờ kênh Tân Bằng – Cán Gáo, kết nối tỉnh lộ 967 với tỉnh lộ 965B và tuyến đê biển huyện An Minh.
Lễ khởi công dự án cầu thị trấn Thứ 11 nối hai bờ kênh Tân Bằng – Cán Gáo. Ảnh: QUỐC BÌNH

Lễ khởi công dự án cầu thị trấn Thứ 11 nối hai bờ kênh Tân Bằng – Cán Gáo. Ảnh: QUỐC BÌNH

Công trình cầu thị trấn Thứ 11 (vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo) được UBND huyện An Minh phê duyệt đầu tư vào tháng 5-2021. Công trình có tổng chiều dài 1,76km, tổng mức đầu tư của dự án là 200 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phỉ, Chủ tịch UBND huyện An Minh, cho biết, địa phương có tỉnh lộ 967 đi qua tiếp giáp với huyện Thới Bình (Cà Mau), và đường hành lang ven biển phía Nam kết nối xuống trung tâm tỉnh Cà Mau. Ngoài ra còn có kênh Tân Bằng - Cán Gáo chạy song song với đường Tỉnh 967 chia địa giới An Minh thành hai phía bờ Đông và phía bờ Tây, được kết nối với nhau bằng các cầu sắt có tải trọng nhỏ (dưới 3,5 tấn).

Trong kháng chiến, kênh Tân Bằng – Cán Gáo (nay là kênh Xẻo Rô) từng chứng kiến nhiều trận đánh ác liệt. Đồng “Cán Gáo” là nơi từng ghi dấu chiến công của dân quân ta bắn rơi máy bay trực thăng của Mỹ. Việc xây mới cầu nối hai bờ kênh Tân Bằng – Cán Gáo ngoài ý nghĩa kinh tế - xã hội, còn đáp ứng kỳ vọng của các thế hệ người dân đã từng gắn bó với địa phương này.

Tin cùng chuyên mục