

Ngày 27-3, anh Robert Garsidem (ảnh), một người Anh 40 tuổi, trở thành người đầu tiên được “Sách kỷ lục thế giới Guinness” công nhận đã chạy vòng quanh thế giới.
Anh bắt đầu hành trình này lúc anh mới có 29 tuổi và đã thất bại trong lần xuất phát đầu tiên tại Picadilly Circus ở trung tâm London vào tháng 12-1996. Phải đến lần thứ 4, nỗ lực của anh mới thành công với điểm xuất phát lần này tại “Cổng Ấn Độ” (India Gate) ở New Dehli vào năm 1997. R.Garside nói rằng anh đã sung sướng đến tột độ và không thể tin được rằng “một hành trình dài hơn 5 năm 8 tháng đã kết thúc với thành công mỹ mãn vào tháng 6-2003, đúng tại điểm xuất phát ở Ấn Độ”.
Anh bày tỏ sự biết ơn đối với tất cả những người đã giúp anh trong suốt hành trình qua 30 nước vòng quanh thế giới, vượt qua hơn 48.000 km. Anh Garside cho biết có những lúc anh phải ngủ trên tuyết ở dãy núi Himalayas, nằm trong tu viện ở Tây Tạng và thậm chí anh phải trải qua 5 ngày trong một nhà tù ở Trung Quốc vì không có đủ giấy tờ hợp lệ.
H.Ch. (Theo AFP)