Các chuyên gia tại Trung tâm Dự báo khí hậu biển và khí quyển của Mỹ vừa xác nhận, trong năm 2006, hiện tượng La Nina sẽ tái xuất hiện, làm cho các cơn bão tại khu vực Thái Bình Dương sẽ dữ dội hơn. Hiện tượng này xuất phát từ việc thay đổi các dòng chảy trên Thái Bình Dương và nhiệt độ nước biển thấp hơn bình thường trong 3 tháng qua.
Cũng theo trung tâm trên, các cơn bão tại Đại Tây Dương cũng sẽ mạnh hơn. Tại Indonesia và phía Bắc Australia, khu vực Amazon và Đông-Nam châu Phi sẽ có mưa nhiều hơn. Còn tại các khu vực phía Nam và Tây-Nam nước Mỹ sẽ bị khô hạn nhiều hơn.
Các cơ quan khí tượng của Mỹ dự kiến sẽ đưa ra các dự báo chi tiết hơn về tác hại của La Nina đối với khí hậu Mỹ và thế giới vào tháng 3. Hiện tượng La Nina xuất hiện trung bình trong khoảng từ 3 tới 5 năm/lần. Lần gần đây nhất là vào năm 2000-2001.
Trong lần trở lại này, dự báo La Nina sẽ kéo dài ít nhất đến hết mùa hè. La Nina trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “bé gái”. Hiện tượng La Nina có tác động đối với khí hậu tương đối nhẹ hơn hiện tượng El Nino.
Q.M. (Theo CNN)