Làm gì khi USD tăng giá đột biến ở thị trường tự do?

Dù chỉ số giá niêm yết USD của các ngân hàng chỉ tăng nhẹ nhưng những ngày gần đây giá USD đột ngột tăng cao ở thị trường tự do. Giá mua USD ở thị trường tự do có lúc lên đến 16.800 đồng/USD khiến không ít ngân hàng TMCP cũng niêm yết giá một đằng nhưng thực tế lại “phá rào” mua- bán với giá cao hơn. Trả lời PV Báo SGGP về vấn đề này, PGS- TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Tiền tệ Quốc gia cho biết:

Sở dĩ thị trường tự do tăng giá mua USD cao như vậy là vì, 5 tháng, cả nước nhập siêu đến 11 tỷ USD, dự báo đến cuối năm nhập siêu 25 tỷ USD. Bên cạnh đó là những tin đồn thất thiệt về việc Việt Nam thâm hụt tiền nên nhà đầu tư nước ngoài có nguy cơ rút vốn, USD ở nước ngoài tăng… làm cho giá USD tăng cao. Chứ thực tế không có việc chính phủ tăng giá USD.

- Vậy việc giá USD tăng có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp không, thưa ông?

Nếu USD tăng giá sẽ làm giá hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu đầu vào tăng, điều đó càng làm cho lạm phát tăng cao.

- Nhưng nếu giá USD thấp thì doanh nghiệp xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng?

Sẽ ảnh hưởng không nhiều. Theo tôi, không nên hỗ trợ xuất khẩu bằng tỷ giá USD mà nên hỗ trợ xuất khẩu bằng các hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại. Trong điều kiện hiện nay, giữ ổn định giá USD là hợp lý.

- Trên thực tế, thị trường hình thành 2 mức giá USD, giá mua- bán USD ở thị trường tự do tăng đột biến khiến không ít Ngân hàng TMCP niêm yết một đằng nhưng mua - bán thỏa thuận với giá cao hơn, thưa ông?

Việc giá chênh lệch ở thị trường tự do chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ đến tình hình tài chính. Vì lượng USD tiền mặt trong dân chiếm số lượng rất nhỏ so với lượng USD chuyển khoản thanh toán. Giá có chênh lệch cũng chỉ tạm thời trong một thời gian ngắn rồi sẽ quay về đúng vị trí của nó. Người dân và các tổ chức hết sức bình tĩnh trước những thông tin không chính thức khi quyết định mua USD với giá cao hơn giá niêm yết chính thức của ngân hàng.

- Vì sao, lãi suất vàng và lãi suất USD tại các ngân hàng cũng tăng cao trong những ngày gần đây?

Do tình hình tiền đồng trong dân đã cạn nên các ngân hàng phải dùng đến phương án nâng cao lãi suất để huy động vàng và USD.

- Nếu cho người dân lời khuyên trong tình hình này, ông sẽ nói gì?

Chính phủ sẽ kiềm giá USD trong biên độ 2%, do vậy nếu so với bình quân lãi suất giữa tiền đồng (15%/năm) với tiền đôla (7%/năm) sẽ thấy, việc gởi đôla không hiệu quả bằng gởi tiền đồng. Cho dù có sự thay đổi chênh lệch giá USD trong biên độ 2% thì người gởi tiền đồng vẫn lợi hơn gởi tiền đô la đến 6%...

Hàn Ni

Tin cùng chuyên mục