
Chiều 23-2, đồng chí Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã dẫn đầu Đoàn công tác của bộ làm việc với Báo SGGP. Cùng tham dự có các đồng chí Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí; Trần Thế Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - đại diện phía Nam…
Báo cáo với đoàn công tác, Phó Tổng biên tập thường trực Báo SGGP Trần Văn Tuấn khẳng định: Thời gian qua, Báo SGGP luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích của một tờ báo Đảng trong thông tin trên các ấn phẩm. Báo có ý thức cao về vấn đề thông tin, tuyên truyền đưa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Nhận thức sâu sắc về hiệu quả xã hội, báo luôn bám sát, thông tin chuẩn xác, kịp thời các sự kiện, vấn đề xã hội của TP, cả nước và quốc tế. Xác định rõ tờ báo là tiếng nói của nhân dân, báo thường xuyên, kịp thời chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân đến các cơ quan chức năng. Chính vì điều đó thông tin trên Báo SGGP ngày càng gần gũi, hữu ích cho bạn đọc.
Theo ông Trần Văn Tuấn đây chính là yếu tố sống còn của Báo SGGP trong tình hình cạnh tranh báo chí hiện nay. Song song với những bài viết về đấu tranh phòng chống tham nhũng, phản ảnh nhanh những vấn đề bức xúc trong xã hội, báo đã thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức đa dạng nên thông tin không bị hành chính hóa, công thức hóa.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi làm việc với Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo SGGP. Ảnh: THÁI BẰNG
Đồng tình với những nhận định trên, Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng cho rằng: Báo SGGP là một trong số rất ít tờ báo đã bắt kịp được thị trường báo chí cạnh tranh nhưng vẫn giữ vững định hướng. Chính sự đa dạng về ấn phẩm, nội dung, Báo SGGP đang là mô hình phát triển mới của hệ thống báo Đảng.
Báo SGGP cùng với hệ thống báo Đảng trong cả nước là xương sống trong công tác tuyên truyền vì tính chuẩn mực, chính xác. Dù trên cả nước chưa có tập đoàn báo chí, nhưng những bước đi của Báo SGGP hiện nay là hướng đến một tập đoàn báo chí.
Kết thúc buổi làm việc, phát biểu với cán bộ lãnh đạo, phóng viên Báo SGGP, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ những người làm báo Đảng. Bởi vì SGGP là tờ báo Đảng vừa chuẩn mực, đúng tôn chỉ, mục đích vừa phong phú về nội dung lẫn hình thức. Tuy là báo địa phương nhưng sức mạnh thông tin của báo đã lan tỏa khắp cả nước. Diện mạo và cách trình bày tờ báo ngày càng có sức hút.
Đồng chí cho rằng, hiện nay Báo SGGP đang có những điều thuận lợi cần khai thác. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng vạch ra những khó khăn mà Báo SGGP đang gặp phải. Đó là tính năng động còn yếu nên sự xoay xở, vận hành để tờ báo thích ứng với thị trường báo chí cạnh tranh còn chậm. Trên thị trường quy tụ nhiều tờ báo hay, hấp dẫn, do vậy nếu Báo SGGP không tạo được nét riêng, không có những thông tin dự đoán, định hướng, những bài bình luận sắc sảo thì sẽ bị bạn đọc thay thế.
Về định hướng thông tin sắp tới, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên Báo SGGP cần đảm bảo tính trung thực và hướng thiện. Khi phản ảnh vấn đề phải cân nhắc, không được chủ quan, không gây oan sai. Ban biên tập báo phải kiên quyết loại khỏi đội ngũ khi phát hiện phóng viên lợi dụng nghề báo để thu lợi bất chính - để từ đó, xây dựng Báo SGGP thành một tờ báo mạnh, chuẩn mực và là nơi quy tụ nhiều sức mạnh nhất của các tờ báo phía Nam.
“Bộ ủng hộ tối đa để Báo SGGP sớm trở thành một tập đoàn báo chí với một thương hiệu mạnh của cả nước” – Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhấn mạnh. Muốn vậy, theo ông, Báo SGGP phải tăng cường đầu tư đào tạo nghiệp vụ phóng viên cả trong và ngoài nước. Trả lương, thưởng xứng đáng cho người giỏi, tránh tình trạng cào bằng.
Trần Toàn