Lấy hành động làm mục tiêu thực hiện Năm chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong nội dung mở đầu khi nói về nhận diện giá trị con người Việt Nam, con người TPHCM, đồng chí Phạm Phương Thảo đặt câu hỏi với các đại biểu dự hội nghị: Đâu là giá trị tốt đẹp của con người TPHCM cần phát huy, hạn chế nào cần khắc phục?
Các đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Các đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 25-5, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người tại TPHCM”.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM... Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu tại các sở ngành, đơn vị, quận huyện và TP Thủ Đức.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người tại TPHCM”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người tại TPHCM”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM báo cáo chuyên đề đến hội nghị. Trong nội dung mở đầu khi nói về nhận diện giá trị con người Việt Nam, con người TPHCM, đồng chí Phạm Phương Thảo đặt câu hỏi với các đại biểu dự hội nghị: Đâu là giá trị tốt đẹp của con người TPHCM cần phát huy, hạn chế nào cần khắc phục? Có 6 ý kiến phát biểu trả lời, tập trung vào tính cách, đặc trưng con người Sài Gòn - TPHCM với những giá trị của lòng yêu nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm, linh hoạt, năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình…

Từ những đặc trưng cơ bản này, đồng chí Phạm Phương Thảo triển khai rộng ra trên 4 nội dung chính theo chủ đề trọng tâm của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người tại TPHCM” năm 2023. Trong đó, trọng tâm về văn hóa con người, về không gian văn hóa Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện chủ đề năm nay.

Đồng chí Phạm Phương Thảo đặt câu hỏi: "Đâu là giá trị tốt đẹp của con người TPHCM cần phát huy, hạn chế nào cần khắc phục?". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phạm Phương Thảo đặt câu hỏi: "Đâu là giá trị tốt đẹp của con người TPHCM cần phát huy, hạn chế nào cần khắc phục?". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong triển khai hướng dẫn thực hiện học tập chuyên đề năm 2023, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị các cấp ủy Đảng cần tập trung vào 4 nội dung trọng tâm của chuyên đề với tinh thần quyết liệt, tích cực, vận dụng, sáng tạo vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, tiến hành đánh giá kết quả bước đầu triển khai các nội dung của chuyên đề, với tinh thần lấy hành động làm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị, địa phương mình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị vào sáng 25-5. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu tham dự hội nghị vào sáng 25-5. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục