LHQ kêu gọi Nhật Bản đảm bảo công lý cho nạn nhân nô lệ tình dục

Phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở của Liên hiệp quốc (LHQ) tại New York ngày 2-8, Cao ủy LHQ về nhân quyền Zeid Ra’ad Al Hussein đã kêu gọi Chính phủ Nhật Bản nhanh chóng thực thi công lý cho những nạn nhân bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong Thế chiến II. 
Các nạn nhân bị bắt làm 'phụ nữ mua vui' theo dõi báo cáo về thỏa thuận Hàn Quốc-Nhật Bản tại Gwangju, phía đông Seoul, ngày 27-12-2017. Ảnh: YONHAP
Các nạn nhân bị bắt làm 'phụ nữ mua vui' theo dõi báo cáo về thỏa thuận Hàn Quốc-Nhật Bản tại Gwangju, phía đông Seoul, ngày 27-12-2017. Ảnh: YONHAP

Ông Al Hussein cho rằng, thời gian sống còn lại của những nạn nhân của nạn nô lệ tình dục thời chiến tại Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và một số quốc gia khác không còn nhiều, và họ cần phải được thấy công lý được thực thi để bù đắp cho những nỗi thống khổ họ đã chịu đựng.

Việc này cần phải nhanh chóng được thục hiện. Khoảng 400.000 phụ nữ trên toàn châu Á đã bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh lính phát xít Nhật Bản trong Thế chiến II. 

Tin cùng chuyên mục