
Nhóm những con hổ giải phóng Tamil Ealam (LTTE) ở Sri Lanka ngày 13-8 đã bác bỏ có liên quan đến vụ sát hại Ngoại trưởng nước này, ông Lakshman Kadirgamar và cho rằng chính phủ phải "hướng nội" để tìm ra kẻ giết người.

Tình trạng báo động cao tại Sri Lanka
Trong một tuyên bố, LTTE cho hay những thế lực trong chính phủ đang cố phá hoại thỏa thuận ngừng bắn do Na Uy giúp dàn xếp bằng cách sử dụng bạo lực rồi đổ lỗi cho họ.
Ngày 13-8, Ngoại trưởng Anh Jack Straw và Ngoại trưởng Pháp Philippe Douste-Blazy đã lên án vụ sát hại Ngoại trưởng Sri Lanka Lakshman Kadirgamar hôm 12-8, coi đây là "tổn thất vô cùng to lớn" đối với Sri Lanka, khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.
Ông Philippe Douste-Blazy cho hay các nhà chức trách Pháp đã gửi lời chia buồn tới gia quyến cùng bạn bè của ông Kadirgamar, bày tỏ sự cảm thông và đoàn kết với các nhà lãnh đạo và người dân Sri Lanka đồng thời Pháp coi hơn bao giờ hết, cần phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục tiến trình hòa bình hiện đang được thực hiện giữa Chính phủ Sri Lanka và các phần tử ly khai Tamil.
Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã "bị sốc và đau buồn" trước cái chết của Ngoại trưởng Kadirgamar còn Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu Benita Ferrero-Waldner gọi đây là hành động khủng bố tàn ác và điên rồ.
L.Q (Theo TTXVN)