Mất trộm sách ở thư viện cộng đồng

Trên trang Fanpage của D Free Book - một thư viện cộng đồng tại Hà Nội (cơ sở số 33 ngõ Lê Thanh Nghị) vừa đăng tải thông tin bị mất gần 1.000 cuốn sách sau thời gian cách ly xã hội. 

Là thư viện cộng đồng nên nhân lực chủ yếu của D Free Book là các tình nguyện viên, phần đông là sinh viên đang học tập tại Hà Nội. Khi các trường học hoạt động trở lại, các tình nguyện viên quay lại thư viện thì gần 1.000 cuốn sách đã biến mất.

Hoàng Quý Bình, nhà sáng lập D Free Book chia sẻ: “Sau khi thông tin trên Facebook, chúng tôi nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn, sẵn sàng quyên góp và ủng hộ sách cho thư viện. Chúng mình chắc chắn tiếp tục duy trì hoạt động của thư viện để không phụ sự yêu mến của độc giả”.  

Thư viện D Free Book thành lập từ năm 2018, bắt nguồn từ ý tưởng và nhiệt huyết của một sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong 3 năm qua, thư viện đã có đến hơn 50.000 lượt bạn đọc đến mượn sách, chưa kể nhiều bạn đọc đến đọc tại chỗ, trải nghiệm về không gian của thư viện. 

Tin cùng chuyên mục