Miền Bắc trở rét

Chiều 19-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông báo, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Đây là khối không khí lạnh có cường độ mạnh nên từ sáng 21-3 sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ vùng núi Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng lần lượt tới toàn Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. 

Theo đó, Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ trở rét, nhiệt độ có nơi dưới 15oC. Từ sáng 21-3, vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4m. Các khu vực lân cận có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. 

Tin cùng chuyên mục