Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nguyên nhân là do không khí lạnh biến tính trước khi có đợt rét đậm, rét hại tăng cường, gió Đông đưa hơi nước ở vịnh Bắc bộ vào đất liền, độ ẩm không khí lên mức 70%-80%. Hình thái này dễ gây các bệnh ngoài da, đột quỵ, hô hấp… Sương mù dày đặc còn gây nguy hiểm cho hoạt động giao thông đường bộ, đường sông và hàng không.
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện tượng nồm ẩm ở miền Bắc chỉ kết thúc khi có không khí lạnh mạnh tràn về. Chiều 18-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo về một đợt gió mùa Đông Bắc gây rét đậm, rét hại trên diện rộng ở phía Bắc nước ta kể từ ngày 19-2. Dự báo khoảng đầu tuần sau, nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn 8-9oC vào ban đêm. Rét đậm, rét hại sẽ khuếch tán sâu xuống tận Bắc Trung bộ. Nhiều nơi ở Trung Trung bộ, trời chuyển lạnh đến rét. Vùng núi Bắc bộ đợt này nhiệt độ có nơi xuống 0oC, xuất hiện băng giá, mưa tuyết.
Các tin, bài viết khác
-
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, công khai một số vụ tội phạm công nghệ cao điển hình
-
Chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
-
Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng
-
Đi thăm em gái, cụ bà bị nước lũ cuốn trôi
-
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh
-
Đảm bảo công bằng, minh bạch khi quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
-
Kiên Giang đầu tư trên 17.000 tỷ đồng chống sạt lở
-
“Nhập nhèm” công - tư trong ngành y tế chính là lãng phí nguồn lực nhà nước
-
Đại tá Trần Thanh Trà, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM qua đời
-
Tây Ban Nha chính thức công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam