Trong giai đoạn 1980-2012, ông Hardeman thường xuyên sử dụng thuốc diệt cỏ của Monsanto và sau đó bị mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin (NHL). Kết luận của tòa án nêu rõ, Monsanto không cung cấp thông tin cảnh báo nguy cơ từ sản phẩm của mình tới các khách hàng. Nội dung thông tin trên bao bì sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup không đầy đủ, thiếu thông tin cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn đối với người sử dụng. Trong các phiên xét xử trước đó, bồi thẩm đoàn phát hiện rằng việc tiếp xúc thường xuyên với sản phẩm Roundup, với thành phần chính là hóa chất glyphosate, là tác nhân khiến ông Hardeman bị mắc bệnh ung thư.
Đây chỉ là một trong số hơn 11.000 vụ kiện tương tự mà Monsanto phải đối mặt tại Mỹ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Mưa lớn kỷ lục tại Seoul, 8 người thiệt mạng, 7 người mất tích
-
FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
-
Đua chế tạo hệ thống thu nước từ sương mù
-
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật khí hậu
-
Italy cải cách hệ thống tư pháp
-
Nhật Bản muốn sử dụng UAV để tăng an ninh
-
Bảo vệ chủ quyền không gian
-
Lo ngại suy thoái ở các nền kinh tế lớn
-
Tây Ban Nha chính thức công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam
-
Xe điện, xe plug-in hybrid: Tương lai và giải pháp tình thế