Mua bán ma túy, ba bị cáo nhận mức án 34 năm tù

(SGGPO).- Ngày 20-11, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo tham gia đường dây mua bán ma túy tổng hợp gồm Nguyễn Kiên Cường (SN 1975, ngụ quận Gò Vấp), Đỗ Văn Thu (SN 1972, ngụ quận 10), Nguyễn Khắc Minh (SN 1971, ngụ quận 1) TPHCM. Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tổng cộng 34 năm tù với ba bị cáo.
Mua bán ma túy, ba bị cáo nhận mức án 34 năm tù

(SGGPO).- Ngày 20-11, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo tham gia đường dây mua bán ma túy tổng hợp gồm Nguyễn Kiên Cường (SN 1975, ngụ quận Gò Vấp), Đỗ Văn Thu (SN 1972, ngụ quận 10), Nguyễn Khắc Minh (SN 1971, ngụ quận 1) TPHCM. Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tổng cộng 34 năm tù với ba bị cáo.

Các bị cáo trên đường về trại tạm giam

Các bị cáo trên đường về trại tạm giam

Các bị cáo Nguyễn Kiên Cường, Đỗ Văn Thu, Nguyễn Khắc Minh là những đối tượng có nhiều tiền án về các tội “Cướp giật tài sản công dân”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản công dân”. Sau khi mãn hạn tù, thay vì chăm lo làm ăn thì các bị cáo tham gia mua bán và cung cấp ma túy ma túy cho nhiều con nghiện. Sau khi mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng tên Thuận (không rõ lai lịch), Cường bán lại cho Thu, rồi Thu bán lại cho người khác để hưởng lợi. Minh là người được Cường thuê để giao ma túy cho Thu.

Ngày 13-11-2011, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM bắt và khám xét nơi ở của các bị cáo, thu giữ nhiều ma túy. Trong vụ án này, Cường phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán 142,9617 gram ma túy thể rắn, Thu chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán 89,3574 gram ma túy thể rắn và Minh chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán 35,3964 gram ma túy.

Ngoài ra, tại nơi ở của Cường, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 khẩu súng K54 và 5 viên đạn. Theo lời khai của Cường, khẩu súng này Cường giữ giùm một người bạn.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng. Dù đã được cải tạo nhưng các bị cáo vẫn tham gia mua bán ma túy nhiều lần, trong thời gian dài nên cần tuyên mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Tuy nhiên, qua xem xét đến các tình tiết như các bị cáo thành khẩn khai báo, Cường và Thu có công giúp cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án để giảm một phần hình phạt cho các bị cáo. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Cường mức án 18 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Thu 8 năm tù, Minh 8 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục