Theo hãng tin AP, ngày 23-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cam kết Washington sẽ đóng góp vũ khí, phi cơ và binh sĩ cho lực lượng phản ứng nhanh (VJTF) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để giúp châu Âu đối phó với các mối đe dọa an ninh. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng các nước Đức, Na Uy và Hà Lan ở thành phố Munster, Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cho rằng cuộc đối đầu của nước này và các đồng minh thuộc NATO với Nga có thể còn tiếp diễn, thậm chí sau khi Tổng thống Vladimir Putin rời nhiệm sở. Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Litva cho biết trong thời gian từ 16 đến 21-6, các chiến đấu cơ của NATO đặt tại căn cứ không quân Zokniai của Litva đã xuất kích 10 lần để giám sát các máy bay quân sự của Nga, mặc dù các máy bay này không xâm phạm không phận Litva.
PHƯƠNG NAM