Mỹ cảnh báo trả đũa nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine

Trong cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ) ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ đáp trả nếu phía Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. 
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ đáp trả nếu phía Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Nguồn: TTXVN
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ đáp trả nếu phía Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Nguồn: TTXVN

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đang xem xét khả năng sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine hay không, và Mỹ hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể phản ứng như thế nào trong trường hợp này, ông Biden nói: "Tôi không thể trả lời câu hỏi đầu tiên. Tôi không thể tiết lộ thông tin tình báo... chúng tôi sẽ đáp trả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học. Câu trả lời chính xác sẽ phụ thuộc vào bản chất của việc sử dụng (vũ khí hóa học)".

Ngày 24-3, sau Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) Brussels, lãnh đạo G7 cũng cảnh báo Nga không được sử dụng các loại vũ khí sinh học, hóa học hoặc hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine.

Tin cùng chuyên mục