Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Theo CNN, ngày 1-10, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận nước này sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên trong những ngày tới. 

Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho biết hai nước đã nhất trí tiến hành các cuộc tiếp xúc sơ bộ vào ngày 4-10, sau đó sẽ là các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 5-10.

Trước đó, Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ vì đã không bắt đầu lại các cuộc đàm phán bị đình trệ hơn một năm, sau cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.  

Trong một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc Kim Song nói rằng, đã đến lúc Washington phải chia sẻ các đề xuất về đàm phán. Ông Kim Song cũng đã kêu gọi thực hiện đầy đủ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau cuộc gặp đầu tiên tại Singapore vào tháng 6-2018.

Tin cùng chuyên mục