Ngày 2-12, hãng Reuters đưa tin Mỹ đang triển khai một lực lượng đặc nhiệm mới tới Iraq và Syria để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Một nguồn tin giấu tên cho biết, con số này vào khoảng 200 lính. Trước đó, tháng 10, Mỹ thông báo đã gửi 50 lính đặc nhiệm tới Syria làm công tác tình báo và xác định mục tiêu giúp liên quân tấn công.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tập luyện cùng lính Iraq và Jordan tại Amman, Jordan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định quân đội nước này muốn hành động nhiều hơn tại Syria để hỗ trợ các lực lượng sở tại trong cuộc chiến chống IS. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, ông Carter nhấn mạnh việc triển khai lính đặc nhiệm chỉ là bước khởi đầu.
Anh Văn
Các tin, bài viết khác
-
Singapore: Thắt chặt kiểm soát khí thải xe cũ
-
Kiểm soát “đại dịch” súng đạn ở Mỹ
-
Hoang hóa cảnh quan
-
Phục hồi kinh tế hậu Covid-19: Thách thức của ASEAN
-
Mất niềm tin
-
Hoàng thân Philip qua đời
-
Trung Quốc: Phát triển chó công nghệ có tốc độ nhanh nhất
-
Italy: Bắt giữ hàng chục đối tượng mafia
-
Singapore dẫn đầu về dịch vụ du thuyền
-
Malaysia thu hút 3,9 tỷ USD đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản