Mỹ - Trung Quốc: Đàm phán thương mại đến giai đoạn cuối

Ngày 30-4, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào vòng đàm phán tiếp theo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn tại một diễn đàn ở Viện Milken (Los Angeles, Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần một thỏa thuận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Nguồn: The New York Times)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Nguồn: The New York Times)

Ông S.Mnuchin từ chối bình luận về khả năng cuộc đàm phán kết thúc trong tháng 6, cũng như đàm phán đổ vỡ có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thêm thuế nhập khẩu lên Trung Quốc hay không.

Mỹ và Trung Quốc đã mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại kéo dài 9 tháng, làm chao đảo các thị trường tài chính và kéo tụt tăng trưởng toàn cầu. Dù nhiều lần khẳng định cuộc đàm phán tiến triển tốt, ông Donald Trump vẫn đe dọa sẽ rời đi nếu không đạt được các điều khoản thương mại như ý. Tuy vậy, tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khiến giới quan sát lạc quan, khi cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sớm tới Nhà Trắng. Trước đó, ông Donald Trump từng tuyên bố muốn tổ chức lễ ký kết với ông Tập Cận Bình tại Mỹ.

Tin cùng chuyên mục