Na Uy ký thỏa thuận quốc phòng với Mỹ

Bộ Quốc phòng Na Uy tuyên bố nước này và Mỹ đã ký thỏa thuận cho phép Washington và “các lực lượng đồng minh khác” sử dụng thêm 8 cơ sở trên lãnh thổ của quốc gia Bắc Âu, ngoài 4 địa điểm đã thống nhất trước đó, cho mục đích quân sự.

Theo Sputnik, thỏa thuận do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram và Đại sứ Mỹ tại Na Uy Marc Nathanson ký. Đây là văn kiện sửa đổi Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Bổ sung (SDCA) được phê chuẩn hồi tháng 6-2022. Những cơ sở mới được nhất trí bao gồm một số địa điểm bảo trì máy bay và sân bay, đơn vị đồn trú và khu hang động phức hợp, cũng như trạm nhiên liệu và căn cứ hải quân. Thỏa thuận này sẽ phải trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng trước khi trình lên Quốc hội Na Uy phê duyệt.

Hồi tháng 12-2023, Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan đã ký các thỏa thuận hợp tác quốc phòng tương tự với Mỹ, bao gồm tổng cộng 35 cơ sở và khu vực nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu lực.

Tin cùng chuyên mục