Năm học 2007-2008: Chuẩn bị thực hiện một kỳ thi quốc gia

“Cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm việc ra đề thi trắc nghiệm, để triển khai tiếp thi trắc nghiệm môn Toán. Riêng hai môn Lịch sử, Địa lý – dự định ban đầu sẽ thi trắc nghiệm vào năm 2008 – phải lùi lại để chuẩn bị kỹ về nội dung, phương pháp giảng dạy và hướng dẫn kiểm tra đánh giá bởi các môn xã hội phức tạp hơn” – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định như vậy tại hội nghị tổng kết giáo dục đại học năm học 2006-2007, tổ chức tại Hà Nội, ngày 16-8.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện một kỳ thi quốc gia, trong năm học 2007-2008, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành khung chính sách về xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ để dựa vào đó, các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ xây dựng phương án xét tuyển vào từng trường và thông báo công khai, rộng rãi.

Theo dự kiến, việc thực hiện một kỳ thi quốc gia sẽ được triển khai vào năm 2009. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, giữa các phương án, nếu chọn bỏ thi phổ thông sẽ dẫn đến tình trạng học sinh học lệch vì thi đại học chỉ có 3 môn. “Nếu tổ chức thi phổ thông tốt thì điều kiện xét tuyển phong phú hơn, các em có thể nộp hồ sơ vào 5 trường, trúng trường nào, học trường đó” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị này, Bộ GD-ĐT cho biết, cuối năm 2007 sẽ hoàn thành đề án đổi mới cơ chế tài chính và đề án học phí (thay cho dự kiến trình vào quý 1-2007) và trình Chính phủ phê duyệt. Những cơ chế này sẽ thay đổi theo nguyên tắc: Nhà nước đảm bảo đầu tư cơ sở vật chất (cho các trường công lập); ưu tiên phân bổ ngân sách cho các trường và lĩnh vực đào tạo trọng điểm (các trường sư phạm), các ngành mũi nhọn, các nhiệm vụ trọng tâm (chương trình tiên tiến, chương trình khung); người học phải đóng học phí, người nghèo và các đối tượng chính sách được cấp học bổng qua ngành lao động – thương binh – xã hội, những đối tượng khác vay quỹ tín dụng để đóng học phí.

* Ngày 16-8, Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn việc dạy học tự chọn ở cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) năm học 2007 - 2008. Theo đó, tất cả các lớp của cấp THCS và lớp 10, 11 phân ban, lớp 12 thí điểm phân ban (trừ các lớp của trường THPT kỹ thuật và lớp 12 không phân ban chỉ dạy môn ngoại ngữ 2 nếu có điều kiện) phải thực hiện dạy học tự chọn. Các môn học tự chọn có môn học trong kế hoạch giáo dục của cấp học và ngoài kế hoạch giáo dục của cấp học (ngoại ngữ 2 ở cả 2 cấp học; tin học, nghề phổ thông ở cấp THCS.

Thời lượng dạy học tự chọn ở cấp THCS: 2 tiết/tuần và cấp THPT: lớp 10 có 4 tiết/tuần đối với ban cơ bản; 1,5 tiết/tuần đối với ban KHTN, Ban KHXH-NV; lớp 11 có 4 tiết/tuần đối với ban cơ bản, 1 tiết/tuần đối với ban KHTN và ban KHXH-NV; lớp 12 phân ban thí điểm có 3 tiết/tuần. 

Đ.L. - V.L.

Tin cùng chuyên mục