Nam Mỹ: Ký kết hiệp ước thành lập UNASUR

Ngày 23-5, trong phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh khu vực Nam Mỹ, lãnh đạo 12 nước gồm Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Guyana, Venezuela và Suriname đã ký thỏa thuận thông qua hiệp ước thành lập Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR).

UNASUR có 3 cơ quan thảo luận là Hội đồng những người đứng đầu nhà nước và chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Hội đồng đại biểu. Theo kế hoạch, UNASUR sẽ có một nghị viện, trụ sở đặt tại thành phố Cochabamba, Bolivia. Tổ chức này áp dụng chế độ Chủ tịch luân phiên 2 lần/năm. Tổng thống Chile Michelle Bachelet, sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên UNASUR trong thời gian sắp tới.

Các nhà lãnh đạo Nam Mỹ hy vọng sự ra đời của UNASUR sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong khu vực Nam Mỹ, giúp các nước tăng cường hoạt động đối thoại chính trị giữa các quốc gia thành viên, hỗ trợ việc hội nhập khu vực, trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, văn hóa và phát triển xã hội. Hiện nay trao đổi thương mại giữa các nước trong khối UNASUR ở mức rất thấp, chỉ chiếm 17% tổng trao đổi ngoại thương của các nước này, trong khi tỷ lệ này ở Liên minh châu Âu là 66% và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 28%.

N.P. (Theo AFP,People)

Tin cùng chuyên mục