“Kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam - Trung Đông và châu Phi đạt khoảng 2 tỷ USD vào năm 2006 - chỉ bằng 2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Đây là con số rất khiêm tốn. Các bộ, ngành, địa phương phải suy nghĩ và tìm hướng khắc phục để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với khu vực trên như kế hoạch đề ra” - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã phát biểu chỉ đạo như trên tại Hội nghị toàn quốc về hợp tác Việt Nam - Trung Đông - châu Phi được tổ chức ngày 25-4, tại Hà Nội.
Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, vấn đề lớn nhất ở đây là việc các cơ quan chức năng chưa thực sự tích cực, chủ động và sáng tạo tìm kiếm cơ hội hợp tác. Do vậy, trong khi mối quan hệ chính trị hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước trên không ngừng được củng cố và phát triển, thì quan hệ hợp tác kinh tế thương mại lại còn rất khiêm tốn.
Phó Thủ tướng khẳng định sự cần thiết và lợi ích của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với khu vực trên, vì vậy các bộ ngành và địa phương phải đánh giá hết sức khách quan về tiềm năng của mỗi bên để có thể phát triển quan hệ kinh tế thương mại.
Trên cơ sở đó, phải sớm triển khai đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam -Trung Đông giai đoạn 2007 - 2010 và chương trình hành động quốc gia thúc đẩy hợp tác Việt Nam - châu Phi giai đoạn 2.
Theo Bộ Thương mại, năm 2006, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Đông đạt khoảng trên 1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 600 triệu USD, tăng 25% so với năm 2005. Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chủ yếu là nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, dệt may, giày dép và một số mặt hàng điện tử.
Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - châu Phi năm 2006 đạt gần 1 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 610 triệu USD chủ yếu là các nhóm hàng dệt may, giày dép, hạt tiêu, cao su, gạo, gỗ và một số sản phẩm điện tử, cơ khí.
Vẫn theo Bộ Thương mại, với những tăng trưởng đáng khích lệ, đến năm 2010 kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Đông - châu Phi có thể đạt được 4 tỷ USD.
BÍCH HẰNG