Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu trong công an nhân dân

Ngày 5-8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 143 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. 
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: CAND
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: CAND

Tại buổi làm việc, đoàn đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình để mỗi đảng bộ mà đoàn đến làm việc đều trên tinh thần chuyển từ kiểm tra của cấp trên trở thành tự kiểm tra, tự rà soát của từng đảng bộ, cấp ủy, nhất là người đứng đầu và thường vụ các cấp ủy.

Tin cùng chuyên mục