New Zealand kết thúc chương trình thu mua vũ khí

Nhà chức trách New Zealand thông báo, chương trình thu hồi vũ khí và ân xá về súng đạn được chính quyền nước này phát động sau các vụ xả súng tại 2 đền thờ Hồi giáo hồi tháng 3 năm nay đã kết thúc vào cuối ngày 20-12.

Bộ trưởng Cảnh sát New Zealand Stuart Nash cho biết, tính tới thời điểm này, chính phủ đã chi 100 triệu NZ (66 triệu USD) để thu mua lại vũ khí từ 31.600 người dân tham gia chương trình. Ước tính, đã có hơn 50.000 khẩu súng đã được giao nộp lại cho chính quyền. Từ ngày 21-12, những người vẫn giữ vũ khí trái phép và không giao nộp lại cho nhà chức trách sẽ đối mặt với các vấn đề pháp lý.

Chương trình thu hồi vũ khí và ân xá về súng đạn được New Zealand chính thức triển khai vào tháng 7-2019, áp dụng cho các loại súng được cấp phép sử dụng và sẽ được bồi hoàn 95% giá gốc. Trước đó, vào tháng 4-2019, Quốc hội New Zealand đã gấp rút thông qua luật mới cấm vũ khí bán tự động và tự động kiểu quân đội.

Tin cùng chuyên mục