Nga bảo vệ kết quả bầu cử Quốc hội

Nga bảo vệ kết quả bầu cử Quốc hội
Nga bảo vệ kết quả bầu cử Quốc hội ảnh 1

Ngày 4-12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bác bỏ một báo cáo của các quan sát viên quốc tế cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội nước này không đạt tiêu chuẩn của châu Âu.

Một bản tuyên bố chung giữa Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Hội đồng châu Âu (CE) cho rằng cuộc bầu cử tại Nga ngày 2-12 “không công bằng và không đáp ứng tiêu chuẩn về dân chủ của OSCE cũng như CE”.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nghị viện OSCE, việc Nga sửa đổi luật bầu cử, theo đó chỉ cho phép những đảng phái đạt từ 5% đến 7% phiếu bầu tham gia Quốc hội, đã không tạo điều kiện bình đẳng cho các đảng nhỏ và do đó cuộc bầu cử được xem là không công bằng.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tuyên bố này chỉ là “một tập hợp của các ý kiến cá nhân ngẫu nhiên, phản ánh cách tiếp cận vấn đề ở đất nước của những người này chứ không phải là cuộc bầu cử ở Nga”.

Với 98% số phiếu được kiểm, đảng “Nước Nga thống nhất” ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin (ảnh) đã giành 64,1% số phiếu ủng hộ, chiếm khoảng 315 trong tổng số 450 ghế của Hạ viện Nga. Sau khi Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (SIK) công bố kết quả này, Tổng thống Putin hoan nghênh thắng lợi của đảng “Nước Nga thống nhất”, khẳng định tính dân chủ, tự do và công khai của cuộc bầu cử.

Ông Putin cho rằng kết quả bầu cử chứng minh nước Nga và nhân dân đã đoạn tuyệt với thời kỳ suy thoái, lệ thuộc và tan rã. Ông nêu rõ tất cả người dân Nga đều mong muốn cuộc sống được cải thiện nhanh hơn, được sống xứng đáng hơn, vì vậy, mọi người cần phải cố gắng để đưa nước Nga trở thành một đất nước hiện đại và phồn vinh.

H.Q. (Theo Novosti, AFP)

Tin cùng chuyên mục