![]() |
Nghệ sĩ Thiên Kim. Ảnh: Hội Sân khấu TPHCM |
Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1934 tại Sài Gòn. Cha của bà là kép độc Sáu Đỏ (thầy của cố NSƯT Hoàng Giang). Năm 8 tuổi bà đã lên sân khấu hát các vai đào con.
Năm 1955, bà bị thương trong vụ ném lựu đạn tại rạp Nguyễn Văn Hảo, khi đó đang diễn vở Lấp sông Giang. Sau đó bà chuyển sang hát tân nhạc, biểu diễn chung với Ban hợp ca Thăng Long trong một thời gian dài, rồi lại chuyển sang hoạt động mạnh mẽ hơn ở lĩnh vực kịch nói và phim ảnh.
Với phim ảnh, bà nhận diễn các vai đa dạng về tính cách, từ nhân vật chính diện đến phản diện, vai chính, vai phụ... Đặc biệt, dấu ấn sâu đậm mà bà để lại trong lòng công chúng nhiều nhất chính là những vai người mẹ, người dì, người bà.
Khi có tuổi, bà vẫn luôn là nữ nghệ sĩ được các đạo diễn ưng ý trao gửi nhiều vai diễn phim ảnh. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu nên nhiều năm qua, bà chỉ nhận những dự án quay tại TPHCM, các phim quảng cáo…
Trong gia tài nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Thiên Kim, ấn tượng bà gửi đến khán giả là tài năng diễn xuất trong hàng trăm bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có những phim nổi tiếng như: Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Kính vạn hoa, Những đứa con thành phố, Xa lộ không đèn, Bỗng dưng muốn khóc, Cổng mặt trời, Hot boy nổi loạn, Dù gió có thổi…
Với những đóng góp tích cực cho nghệ thuật thứ 7, bà trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh miền Nam, được rất nhiều khán giả yêu thích, quý mến.
NS Thiên Kim vào Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM ở từ năm 2002. Sau đợt mắc Covid-19, sức khỏe của bà xuống hẳn. Theo ngày tháng, bà yếu dần vì các biến chứng. Bà bị suy thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp... và mất dần nhận thức. Sau nhiều tháng chữa trị, gần đây, bác sĩ đề nghị gia đình đưa bà về nhà...
Theo con của NS Thiên Kim, gia đình mong muốn được tổ chức lễ tang cho bà tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ, sau đó sẽ hỏa táng và đem tro cốt của bà về Chùa Nghệ sĩ.