
Đêm 21 rạng sáng 22-3, tại khu dân cư Rạch Miễu (quận Phú Nhuận), Công an TPHCM đã khám phá một sòng bạc quy mô lớn do một số đối tượng từng là đàn em của Năm Cam tổ chức. Trong cơn mưa tầm tả trái mùa, gần 50 con bạc thất thiểu về trại giam.
Đón “khách” từ xa
Những tưởng các đối tượng liên quan đến chuyên án Năm Cam sẽ hoàn lương sau thời gian tập trung cải tạo, nhưng “ngựa quen đường cũ” các đối tượng tiếp tục con đường tội lỗi của mình.
Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM (Đội 5, PC14) đã phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn xung quanh chị em Trang “nhí” (Phạm Thị Thu Trang) và Dũng “liều” (Phạm Trung Dũng) – con của cặp vợ chồng sát thủ Hà “trề” và Luông “điếc”, đàn em thân cận của Năm Cam. “Nơi nào bọn chúng thuê nhà ở thì y như rằng có sự tụ tập “bất minh”. Qua công tác điều tra, chúng tôi biết đây là một tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp. Công tác trinh sát vì vậy phải hết sức cẩn trọng, bí mật”, Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, PC14 cho biết.

Tang vật bị thu giữ tại sòng bạc. Ảnh: H.P.
Với bề dày hoạt động, bất kỳ nơi nào tổ chức sòng bạc, Trang “nhí” và Dũng “liều” đều cắt đặt đàn em canh phòng công an, đón khách từ xa cũng như tổ chức nơi giữ xe cách xa sòng bạc hàng trăm mét.
Không biết chị em Trang “nhí” tính toán ra sao, nhưng những địa điểm mà bọn chúng tổ chức cờ bạc đều gần chùa chiền, miếu mạo. Trong dịp tết vừa qua, bọn chúng đưa sòng đến gần một ngôi chùa ở khu vực hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh và tại nhà của Luông “điếc” (số 47/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh).
Công an đang lên kế hoạch triệt phá thì sòng bạc dời điểm. Lần này, bọn Dũng “liều” thuê nhà ở đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh). Hoạt động vài ngày sòng bạc tiếp tục dời đến gần một ngôi chùa ở đường Bùi Đình Túy và sau đó thì lại dời về một căn nhà ở gần đường rầy xe lửa trên đường Nơ Trang Long. Để an toàn những con bạc đều được thông báo mật hiệu, dấu hiệu riêng để tiếp xúc “từ xa” với những người giữ xe “tử tế”. Xe của họ đựơc những người giữ xe đưa vào tận một số nhà thuê khác.
Rồi sau đó các con bạc mới được hướng dẫn đến địa điểm bí mật cách đó hàng trăm mét. Vào sòng bạc cũng có một luật lệ riêng dù là chơi “xập xám” hay “bài cào”. Bọn Trang “nhí”, Dũng “liều”, Tuấn “nhóc” thay phiên nhau làm “cái”. Nếu các con bạc muốn làm “cái” thì phải ứng đủ số tiền mà các con bạc đặt.
Mỗi ván bài cào có khoảng 10 người tham gia và thông thường mỗi người đánh khoảng 1 triệu đồng. Ngoài điều kiện nêu trên, các con bạc làm cái phải chịu “chi phí” khoảng 3% mỗi ván. Tính ra mỗi đêm tổ chức của Trang “nhí” thu hàng chục triệu đồng tiền xâu từ các chiếu bạc, bất chấp các con bạc ăn hay thua!
Truy bắt đêm mưa
Đêm 21-3 trời mưa tầm tã. Người dân ở đường Rạch Miễu (phường 7, quận Phú Nhuận) ngủ sớm, nhưng vẫn có hàng chục người đội mưa không ngủ. Đó chính là cán bộ- chiến sĩ của Đội 5, PC14 và Công an phường 7, quận Phú Nhuận. Do địa điểm tổ chức cờ bạc của bọn Trang “nhí” là khu nhà liên kế 3 tầng ở số 10C1B nên bằng mọi giá phải khống chế các con bạc từ trên cao. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chỉ còn chờ lệnh xuất phát. Lệ thường các sòng bạc có đến 3 đối tượng canh cửa. Nhưng đêm qua do mưa nên 2 đối tượng không đến và việc canh cửa có phần lơi lỏng.
Đúng 23 giờ 10 phút, lệnh tấn công được điểm. Một nhóm trinh sát leo lầu đột nhập vào các sòng bạc. Chưa đầy một phút, tại một căn phòng ở lầu 2 các trinh sát đã bắt quả tang Trang “nhí” đang cầm cái cho một sòng bài cào với hơn 20 đối tượng tham gia. Tại một căn phòng khác, Dũng “liều”, Tuấn “nhóc” cũng không kịp tẩu tán bài và tang vật của một sòng xập xám khác. Hàng chục con bạc ùa bỏ chạy như ong vỡ tổ. Không ít người liều lĩnh phóng lên khu vực sân thượng, leo qua các nhà lân cận. Nhưng, tất cả đều bị “đón lỏng”. Hơn 73 triệu đồng; 1.950USD; 25 điện thoại di động bị thu giữ.
Ngoài Trang “nhí”, Dũng “liều”, Tuấn “nhóc”, lực lượng công an còn tạm giữ 43 đối tượng khác liên quan, trong đó có một số đối tượng ở tận Bình Dương, Tây Ninh cũng đội mưa đi đánh bạc. Trong 43 đối tượng bị bắt có 8 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội danh đánh bạc, cướp giật, mua bán ma túy, gây rối trật tự công cộng.

Phạm Thị Thu Trang.

Phạm Trung Dũng.
ĐOÀN HIỆP