Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia

Ngày 12-12, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nhân cho cựu tù Thiếu nhi và đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia cho Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt. Hơn 300 cựu tù Thiếu nhi Đà Lạt đã đến dự.
Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia

(SGGPO).- Ngày 12-12, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nhân cho cựu tù Thiếu nhi và đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia cho Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt. Hơn 300 cựu tù Thiếu nhi Đà Lạt đã đến dự.

Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt do đế quốc Mỹ thành lập vào đầu năm 1971 với tên gọi hết sức mị dân là “Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt” để tập trung giam giữ, cô lập, nhồi sọ trên 600 tù nhân chính trị nhỏ tuổi nhằm thực hiện âm mưu chia cắt các chiến sĩ nhỏ tuổi ra khỏi môi trường hoạt động và tầm ảnh hưởng của các thế hệ đàn anh trong nhà tù địch.

Cựu tù trò chuyện ngày gặp mặt.

Cựu tù trò chuyện ngày gặp mặt.

Nhà lao được xây dựng trên đồi Chi Lăng (nay thuộc khu phố Hồ Xuân Hương, phường 9, Đà Lạt) gồm 8 phòng giam lớn (trong đó 2 phòng nữ), 3 dãy xà lim, mỗi dãy có 4 phòng rộng 6m², dưới mỗi gian xà lim là hệ thống phun nước ngầm làm lạnh phòng giam khi tra tấn các chiến sĩ trẻ tuổi của ta.

Ngoài việc chia để trị, đế quốc Mỹ còn dùng nhiều hình thức khác để thực hiện âm mưu của chúng như: học tập chính trị, sinh hoạt tôn giáo, chào cờ và hát quốc ca Việt Nam cộng hoà… Trước những âm mưu thâm độc đó, các chiến sĩ tù nhỏ tuổi đã đấu tranh kiên cường với nhiều hình thức như: đòi dân sinh dân chủ, chống chào cờ, chống nhồi sọ, chống đánh đập, tự mổ bụng để phản đối đàn áp… Đến tháng 6-1973, kẻ thù buộc phải giải tán Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt.

Ngày 22-6-2009, Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt đã được Bộ VH-TT-DL quyết định xếp hạng là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Tập thể cựu tù chính trị Nhà lao Thiếu nhi và 3 cá nhân (Đặng Bảo Xy, Ngô Tùng Chinh và Mai Thanh Minh) đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

       Tin, ảnh: Nam Viên

Tin cùng chuyên mục