
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dầu đã được các y bác sĩ, gia đình săn sóc và cứu chữa tận tình, nhưng do tuổi cao sức yếu, nhà thơ Viễn Phương đã qua đời hồi 15 giờ ngày 21-12-2005, thọ 77 tuổi.

Nhà thơ Viễn Phương.
Nhà thơ Viễn Phương, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM, là một trong những văn nghệ sĩ nổi tiếng của TPHCM, đồng bằng sông Cửu Long và của văn học cách mạng Việt Nam.
Nhà thơ Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn, sinh năm 1928, tại xã Bình Đức, Châu Thành, Long Xuyên, An Giang. Ông tham gia cách mạng từ tháng 8-1945 bằng những sáng tác văn học, nhất là thơ ca. Đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, ông là người gắn bó mật thiết với vùng đất thép Củ Chi anh hùng.
Cũng từ vùng đất này, ông đã có nhiều tác phẩm thơ, truyện nổi tiếng. Thơ của ông được phổ nhạc nhiều, đáng chú ý nhất là bài “Viếng Lăng Bác” do nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc. Tác phẩm mới nhất của ông là tập truyện “Hình bóng yêu thương”.
Với quá trình tham gia cách mạng và sự nghiệp sáng tác, nhà thơ Viễn Phương được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân chương cao quý.
Linh cữu quàn tại nhà riêng 40A Phạm Ngọc Thạch, phường 6 quận 3 TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 21 giờ ngày 21-12-2005, lễ truy điệu lúc 6 giờ ngày 24-12-2005.
Ban Biên tập Báo SGGP xin chân thành chia buồn với Hội Nhà văn Việt Nam, Liên hiệp Các hội VHNT TPHCM và gia đình nhà thơ Viễn Phương.
L.X.