Nhật Bản và Philippines phát cảnh báo sóng thần sau động đất lớn

Ngày 2-12, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết, một trận động đất 7,5 độ richter đã xảy ra tại khu vực đảo Mindanao của Philippines vào khoảng 10 giờ 30 (giờ địa phương). Tâm chấn nằm ở độ sâu 63km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã ban bố một cảnh báo sóng thần sau trận động đất nói trên.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban bố cảnh báo sóng thần dọc bờ biển phía Tây của nước này. Các khu vực nằm trong cảnh báo sóng thần bao gồm các quận Aichi, Mie, Wakayama, Tokushima, Kochi và Miyazaki và dự kiến sẽ có nhiều thiệt hại xảy ra.

Trước đó, sáng cùng ngày, trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ) cho biết, một trận động đất lớn 5,8 độ richter đã xảy ra ở Bangladesh với độ sâu chấn tiêu 10km. Khu vực phía Tây Nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng ghi nhận trận động đất độ lớn 5,0 độ richter, độ sâu chấn tiêu 10km. Tâm chấn nằm cách thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, 476km.

Tin cùng chuyên mục